Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”

10:26 - Thứ Hai, 05/06/2023 Lượt xem: 6062 In bài viết

ĐBP - Gương mẫu trong đời sống, phát huy ý chí trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương... là những đóng góp thiết thực của người cao tuổi (NCT) trong tỉnh những năm qua. Việc làm của họ không chỉ phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bà Vũ Thị Tuyết tuyên truyền người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2011, sau khi nghỉ hưu, bà Vũ Thị Tuyết (sinh năm 1957), Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7, phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) bắt đầu tham gia các phong trào, hoạt động của phường. Năm 2014, được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ bà Tuyết đã luôn dẫn dắt nhân dân trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ dân phố 7 trở thành điểm sáng về xây dựng đô thị văn minh. Năm nay đã 66 tuổi, nhưng bà Tuyết vẫn luôn nhiệt huyết, tận tụy với công việc, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ trong mọi hoạt động. Bà Tuyết chia sẻ: Tôi luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng Nhân dân để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đối với công việc của chi bộ, tổ dân phố, trước khi triển khai thực hiện, tôi đưa ra chi bộ để các đảng viên họp bàn, lấy ý kiến công khai trong Nhân dân, nhờ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Phân công cán bộ đảng viên phụ trách từng đoạn đường để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn mới phát sinh. Muốn Nhân dân tin và làm theo, bản thân phải gương mẫu, trách nhiệm, đi đầu trong mọi việc, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trước. Vì vậy, dù công việc có khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn cố gắng đi đầu, làm trước trong các hoạt động để đảng viên, bà con tin tưởng, thực hiện”.

Với mong muốn nhân dân trong phố có nhà văn hóa để sinh hoạt, năm 2016 bà Tuyết đã vận động bà con hiến 340m2 đất, 380 triệu đồng để xây dựng; năm 2020 vận động đóng góp 50 triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa cụm 2. Bà còn vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... Do đó, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2022, 98,5% hộ đạt gia đình văn hóa, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, phong trào thể dục thể thao ngày càng mạnh, lan tỏa tới mọi lứa tuổi. Tổ dân phố 7 được UBND TP. Điện Biên Phủ tặng Giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm... Riêng bà Tuyết nhận được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp, năm 2021 bà được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen về dân vận khéo và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về thôn 10, xã Sam Mứn (huyện Điện Biên), hầu như ai cũng biết ông Nguyễn Thế Mạnh (sinh năm 1957) bởi không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động và 10 lao động thời vụ. Trước đây, ông trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2019, sau khi đi học hỏi, tham quan các mô hình trồng cây ăn quả ở tỉnh Sơn La, mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao ở các xã lân cận, tìm tòi, tham khảo qua sách, báo, ti vi, ông Mạnh bắt đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang các loại cây ăn quả. Đến nay, trên diện tích 4ha gia đình ông trồng 4.000m2 lúa, 2ha ngô, gần 1.600 cây ăn quả các loại (na, vải, ổi, bưởi da xanh, mít), nuôi 300 con gà, 100 con vịt, 1.600m2 ao cá rô phi; hàng năm, trừ chi phí, gia đình ông Mạnh thu lợi nhuận trên 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn hỗ trợ cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 70 cây ổi, mít và cho vay tiền không lấy lãi; tích cực ủng hộ các khoản đóng góp do chính quyền, đoàn thể phát động.

Bà Bùi Thị Hương, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Nhằm phát huy vai trò của NCT, những năm qua, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi cao - gương sáng” lan tỏa đến tất cả các cơ sở hội và đi vào tiềm thức của NCT. Hội viên NCT toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia công tác xã hội, công tác hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự... Hiện nay, toàn tỉnh có 44.532 hội viên; trong đó, có 2.347 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, 2.494 NCT tham gia tổ hòa giải cơ sở, 18.396 NCT đang tham gia lao động sản xuất, 1.237 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 3.607 NCT đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (năm 2022, 9 NCT được UBND tỉnh tặng Bằng khen sản xuất, kinh doanh giỏi). Thời gian tới, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua, để xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Bài, ảnh: Thùy Trang
Bình luận

Tin khác

Back To Top